Vì sao Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên) bị bắt?

Thứ Ba, 21 tháng 8, 20120 nhận xét

Việc Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên hay Kiên đầu bạc) không chỉ làm nóng các trang mạng mà còn lan tỏa ngay trên diễn đàn Quốc hội.
Chiều nay Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ông Nguyễn Văn Bình đã có phiên đăng đàn trả lời chất vấn của Quốc Hội. Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên, Thống đốc trả lời:
“Chúng tôi mới chỉ nhận được văn bản thông báo về việc bắt ông Kiên mới đây, văn bản này nói (ông Kiên) thành lập ba công ty con và ba công ty này đã kinh doanh trái phép vì thế nên bị bắt tạm giam. Ông Nguyễn Đức Kiên nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB. Nhưng đây là hội đồng do ACB tự sáng lập ra thôi chứ theo luật tín dụng thì không có tổ chức này, ông Kiên không tham gia vào hội đồng quản trị, do đó ông Kiên không liên quan gì đến ACB. 
Ngân hàng nhà nước sẽ có những động thái hỗ trợ nếu như có động thái rút tiền hàng loạt, chúng tôi đã đăng công khai thông tin này”.  
Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội đã hỏi: “Vì sao ngân hàng nhà nước không có hành động xử phạt gì để một cái tổ chức không có trong quy định của pháp luật thành lập lâu như vậy?”. Sông Hàn tốc ký - xem thêm tại http://blog.hantimes.com/2012/08/tin-them-ve-vu-bat-giu-nguyen-uc-kien.html
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: Việc bắt giữ ông Kiên không ảnh hưởng gì đến hoạt động của ACB (nguồn vietnamnet)
Ba công ty kinh doanh trái pháp luật mà Nguyễn Đức Kiên thành lập là ba công ty nào? Vietnam net đã có câu trả lời: "Việc bắt ông Kiên chỉ liên quan đến vi phạm của ba công ty có đơn tố cáo, gồm Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội".
Vietnam net cũng cho biết thêm "Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên, về tội kinh doanh trái phép theo điều 159 Bộ Luật hình sự, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C46 (P10)"Xem thêm tại http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/85422/vi-sao-bau-kien-bi-bat-.html
Vn Express cũng đưa thông tin về việc Thống đốc giải trình về vụ bắt Bầu Kiên: "Thống đốc Nguyễn Văn Bình xác nhận Nguyễn Đức Kiên không liên quan tới ACB và các ngân hàng khác, nhưng Ngân hàng Nhà nước đã lên phương án sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để bảo đảm an toàn hệ thống". Xem thêm tại http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/08/thong-doc-giai-trinh-vu-bat-bau-kien/
Tờ báo này còn cho biết thêm: Một loạt ngân hàng đã chối bỏ ảnh hưởng của Nguyễn Đức Kiên: "Lãnh đạo ACB, Eximbank, Sacombank, Kiên Long, Phương Nam đồng loạt khẳng định ông Nguyễn Đức Kiên không nắm cổ phần hoặc không ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng mình như thông tin thị trường đồn thổi". Báo này cho biết thêm: "theo nguồn tin từ ACB, ông đã rút hết cổ phiếu khỏi ngân hàng này". Xem thêm tại http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/tin-tuc/2012/08/hang-loat-ngan-hang-choi-bo-anh-huong-cua-bau-kien.
Tin từ Tuổi trẻ online (tuoitre.vn) cho biết Bộ Công An ra thông báo về việc bắt ông Nguyễn Đức Kiên.  Ngoài các thông tin về việc bắt giữ ông Kiên vì những sai phạm tại ba công ty Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, tờ báo này còn chuyển thông điệp của Ngân hàng nhà nước đến những người gửi tiền tại ACB: "NHNN vẫn đang theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ. Trường hợp cần thiết, NHNN sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để ổn định và bảo đảm an toàn hệ thống". Xem thêm tại: http://tuoitre.vn/Kinh-te/507782/Bo-Cong-an%C2%A0NHNN%C2%A0thong-bao-ve-vu-bat-ong-Kien.html
Những thông tin từ Thống Đốc Nguyễn Văn Bình và các ngân hàng đặc biệt là ACB liệu sẽ giúp dư luận đặc biệt là những người có tiền gửi tại các ngân hàng kể trên an tâm? Có nguồn tin cho biết những người gửi tiền ACB đang rất lo lắng và muốn thoái tiền gửi tại ngân hàng này.
Ngay lập tức thị trường chứng khoán phản ứng với việc Nguyễn Đức Kiên bị bắt. Vẫn theo Tuổi trẻ cho hay: "Kết thúc phiên giao dịch sáng 21-8, với gần 250 mã chứng khoán giảm giá, trong đó gần 200 mã giảm sàn, VN-Index giảm 20,72  điểm (tương đương 4,74% ), xuống còn 416,56 điểm
Đặc biệt, nhóm cổ phiếu lớn, trong đó có các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm sàn. VN30 mất đến 25,32 điểm (tương đương 4,86%), xuống còn 495,96 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cuối phiên sáng cũng giảm 5,32%, xuống còn 66,89 điểm, hầu hết các cổ phiếu đều đồng loạt mất điểm.
Động thái bán tháo chứng khoán của nhà đầu tư được xem là chịu tác động tâm lý trước thông tin ông Nguyễn Đức Kiên (thường được gọi là Bầu Kiên), một trong những “đại gia” trong ngành tài chính đã bị bắt giữ vào tối ngày 20-8". Xem tin gốc tại: http://tuoitre.vn/Kinh-te/507774/Chung-khoan-soc%C2%A0.html
Thanh niên online (thethao.thannien.com.vn) đưa ra một cái tile khá hài hước nhưng cũng rất thời sự với nền bóng đá nước nhà:  “Bầu Kiên bị bắt lo cho CLB bóng đá Hà Nội”, theo đó thì tương lai hai câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và Trẻ Hà Nội rất cần được quan tâm. Tin gốc tại: http://thethao.thanhnien.com.vn//pages/20120821/bau-kien-bi-bat-lo-cho-clb-bong-da-ha-noi.aspx
Dân trí online (dantri.com.vn) giật tile: “Ngân hàng nhà nước có lỗi khi để Hội đồng sáng lập ACB tồn tại”. Đây là ý của bà Nguyễn Thị Kim Ngân Phó Chủ tịch Quốc Hội, Hantimes đã giới thiệu ở trên. Xem tin gốc tạihttp://dantri.com.vn/c76/s76-632458/ngan-hang-nha-nuoc-co-loi-khi-de-hoi-dong-sang-lap-acb-ton-tai.htm
Dân trí cũng cho biết thêm: "Sáng nay 21/8, HĐQT ACB đã có thư nội bộ gửi tới các đơn vị thành viên yêu cầu “tất cả các đơn vị tạm ngưng giải ngân cho vay". Ngoài ra, lãnh đạo ACB cũng yêu cầu các Trưởng, Phó đơn vị không được rời khỏi nhiệm sở". Điều khá lạ là thông tin thư nội bộ mà HĐQT ACB gửi tới các đơn vị thành viên đã nhanh chóng được chuyển đến báo chí, cũng có thêm một yếu tố rất quan trọng nữa là "tất cả các đơn vị tạm ngưng giải ngân cho vay". Xem tin gốc tại: http://dantri.com.vn/c76/s76-632434/ACB-yeu-cau-cac-Truong-Pho-don-vi-truc-thuoc-khong-roi-nhiem-so.htm
Hantime đưa tin về việc một số tờ báo đã gỡ thông tin nói về việc ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc của ACB cũng bị bắt. Nguyên nhân là các báo chí đã nhầm lẫn giữa bắt giam và hợp tác điều tra. Trong bài: "ACB yêu cầu các trưởng phó đơn vị trực thuộc không rời nhiệm sở", Dân trí cho biết: "Hiện tại, ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc của ACB, cũng đang thực hiện việc hợp tác điều tra và cung cấp thông tin với cơ quan điều tra".

Nóng: "Ngân hàng Nhà nước bất ngờ bơm 5.000 tỷ trên OMO". Cafef.vn cho biết đây là đợt bơm tiền bất thường trong khi hơn một tháng trước đó (từ 16/7), thị trường OMO gần như không có giao dịch, nếu giao dịch thì cao nhất cũng chỉ 51 tỷ đồng. Xem tin gốc tại: http://cafef.vn/20120821042311152CA34/ngan-hang-nha-nuoc-bat-ngo-bom-5000-ty-tren-omo.chn
Trong khi các báo chí trong nước dồn dập đưa tin về vụ bắt Nguyễn Đức Kiên, cùng lai lịch của ông bầu đầu bạc này thì các báo RFA, RFI đều chưa cập nhật, BBC Vietnam cũng chưa có thêm thông tin mới
  .........

Hantimes tổng hợp


Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo