VTV1 - PHÓNG SỰ VỀ ĐOÀN VĂN VƯƠN

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 201211nhận xét

VTV1 - Vừa mần cái phóng sự về sự vụ hoa cải - Đoàn Văn Vươn, Đoàn anh hùng quai đê lấn bể một thời giờ run lập cập: Dạ thưa cán bộ, dạ thưa cán bộ... rùi đó cắt đánh phụp.
Mình xem xong chửi: địt mẹ!


Thêm một cái nữa, nhà Đoàn Văn Quý giờ chỉ là đống gạch nát mọi thứ đã được san bằng, đốt rụi. Ngôi nhà này nằm ngoài diện cưỡng chế, nhưng vì nó nằm trên đường hành quân giải tỏa của chính quyền, bọn giang hồ ẩn nấp nên các đồng chí nhà ta đã thiêu rụi. 
Đáng kiếp bọn chống chính quyền!
Trong bài "Chúng tôi xem vụ cưỡng chế đầm của ông Vươn là bài học lớn" (http://dantri.com.vn/c20/s20-556543/chung-toi-xem-vu-cuong-che-dam-cua-ong-vuon-la-bai-hoc-lon.htm), báo Dân trí có trích lời của ông Ngô Ngọc Khánh - Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng thế này: “Chúng tôi rất đau lòng về sự việc xảy ra hôm cưỡng chế. Chúng tôi xem đây là bài học lớn. Chúng tôi đã có một phần chủ quan, nghĩ là cưỡng chế dễ dàng nhưng không ngờ lại gặp phải sự phản kháng quyết liệt của người dân. Nếu sau này thực hiện các cuộc cưỡng chế, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn”.
Chi bộ đọc rồi tự ngẫm đi!
Share this article :

+ nhận xét + 11 nhận xét

Nặc danh
lúc 21:34 14 tháng 1, 2012

Chúng tôi xem đây là bài học lớn. Chúng tôi đã có một phần chủ quan, nghĩ là cưỡng chế dễ dàng nhưng không ngờ lại gặp phải sự phản kháng quyết liệt của người dân. Nếu sau này thực hiện các cuộc cưỡng chế, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn”.
...
Theo như lời vàng ngọc của cụ Chánh Tiên Lãng, không biết sau này thực hiện các cuộc cưỡng chế đối với dân, chính quyền có dùng thêm đại bác và xe tăng không nhỉ?

lúc 21:36 14 tháng 1, 2012

@ Con nặc danh: Anh nghĩ đéo phải mang theo đại bác, trực thăng làm gì mà nên dẫn theo một trung đội công binh, chiên đi rà mìn tự chế!
Thế cho nó chắc!!!

lúc 21:47 14 tháng 1, 2012

ở đơi đúng là tung hoành dơi nời Sông ời:
"Thông tin bất ngờ, bất ngờ vì được dấu nhẹm, nhưng khổ, đáng ra không xảy ra vụ cưỡng chế Tiên Lãng, e chẳng lòi ra cái thông tin nguy hiểm này, nhưng lòi ra rồi." Hot hot
Xem tiếp ở đơi nời:
http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/01/14/ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-huy%E1%BB%87n-tien-lang-ph%E1%BA%A3i-b%E1%BB%8B-khai-tr%E1%BB%AB-d%E1%BA%A3ng-vi-gian-d%E1%BB%91i-ly-l%E1%BB%8Bch/

lúc 21:55 14 tháng 1, 2012

@ Cô KTV: Đúng là "đồng thanh tương ứng", anh vừa có cái link nài: http://danlambao.cafechemgio.com/2012/01/cu-vinh-blog-ch-t-huy-ti-l-ph-b-khai-tr.html
Cóp từ log cu Vinh sang!
Đèo mẹ! Đây gọi là quăng đá xuống giếng, chắc thằng đéo nầu xì để lấy cái chân hiện trưởng đơi!!
Hú hú!!!

lúc 12:50 15 tháng 1, 2012

Cám ơn cô KT Vờ nhế!!!

Nặc danh
lúc 12:51 15 tháng 1, 2012

@SÔNG HÀN

test

lúc 12:52 15 tháng 1, 2012

@Nặc danh????

lúc 18:06 15 tháng 1, 2012

Ngô Ngọc Khánh - Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng thế này: “... Nếu sau này thực hiện các cuộc cưỡng chế, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn”.
Kĩ càng và chu đáo hơn là thế nào nữa Sông nhỉ? Ít nhất thì Đoàn Văn Vươn cũng góp công lớn để cho người khác đúc rút được "kinh nghiệm"...he he he!

lúc 15:44 16 tháng 1, 2012

@Thuylam-Chiaky Chủ tịch huyện Yên Lãng bảo: Việc cưỡng chế nhà Đoàn được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo