Sửa Hiến Pháp và trọng Ý Dân

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 20132nhận xét

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng chém gió: "Sửa đổi Hiến Pháp là vấn đề trọng đại quốc gia để toàn dân tham gia quyết định". Nhưng có bao nhiêu công dân quan tâm tới việc sửa đổi Hiến Pháp? Bao nhiêu công dân quan tâm tới quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong Hiến Pháp sửa đổi. 

Di sản HCM (aka Ông Cụ)
Đừng đổ thừa cho Dân trí thấp! Mà nếu dân trí thấp thì lỗi là tại ai? Mấy chục năm qua đi rồi, cả nước Việt Nam được đặt dưới chân lý rạng ngời của Đảng, vậy mà dân trí vẫn thấp sao?

Còn nữa nhưng mà anh đang biên, đèo mẹ chi bộ đợi mai mốt đi nhế!
Share this article :

+ nhận xét + 2 nhận xét

fs
lúc 08:34 12 tháng 1, 2013

hì hì, phải đợi lãnh tụ zĩ đại thôi. em cũng như nhiều ng khác k phải là ng làm báo, nghiên cứu về chính trị nên chủ yếu thời gian là đọc những gì các bác viết thôi. vì vậy cũng chỉ biết hy vọng tìm được những nguồn tin dân chủ, thực lòng k theo lề để mà đọc, chứ nói thật bộn bề cuộc sống đéo có thời gian để mà phân tích, tìm hiểu hết các vấn đề xã hội đc. 1 ngày có cả trăm, ngàn bài viết đủ kiểu, ai hơi đâu đọc hết được. Niềm tin đặt hết vào lãnh tụ mặt lìn đó hé hé.

văn lâm
lúc 11:47 30 tháng 6, 2013

Tay GS cộng sản học này sợ không dám viết về tư tưởng HCM,chỉ dám nêu tiêu đề về văn hóa đạo đức HCM!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo