Hoàng Xuân Phú: Hai tử huyệt của chế độ

Thứ Hai, 14 tháng 1, 20132nhận xét

"Có lẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) quan niệm rằng

-       quy định về quyền lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội, và
-       quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý
tại Điều 4 và Điều 17–18 của Hiến pháp 1992 là hai tử huyệt của chế độ. Vì vậy, dư luận càng muốn hủy bỏ hoặc sửa đổi hai quy định đó, thì họ càng kiên quyết bảo lưu. Chúng nằm trong định hướng bất di, bất dịch của lãnh đạo đảng, và được tái thể hiện tại Điều 4 và Điều 57 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992..."

Quang Vinh và Muôn Năm
Trong bài biên của mềnh, Hoàng Xuân Phú cho rằng hai tử huyệt của chế độ là "Độc quyền lãnh đạo" và  "độc quyền lãnh đạo" và "Sở hữu toàn dân về đất đai". Từ đây tác giả đi đến nhận định muốn bảo vệ chế độ thì loại bỏ hai tử huyệt kể trên. 

 Mời Xem toàn văn bài trên: Hoàng Xuân Phú: Hai tử huyệt của chế độ, anh sẽ có tham luận giáo hóa chi bộ sau, đương nhiên là khi anh nủi hứng. 
Share this article :

+ nhận xét + 2 nhận xét

Nặc danh
lúc 21:53 14 tháng 1, 2013

vậy khi nào nủi hứng? viết thì viết mẹ đi, còn k thì khỏi viết. khi nào viết thì đăng luôn, cứ rào trước đón sau y như là có giá lắm vậy. đèo mẹ. lãnh tụ mặt lìn bị mắc bệnh hơi tự cao rồi đới.

lúc 22:14 14 tháng 1, 2013

Yêm mồm con nài, cái đéo giề anh cũng phơi chềnh ềnh ra thì khác giề với việc giết chết đầu lâu chi bộ?

Tự mà nghĩ đê!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo