Voa tiếng Việt: Dân biểu Mỹ quan ngại về nghị định kiểm soát Internet sắp ban hành ở Việt Nam

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 201217nhận xét

Dân biểu Mỹ quan ngại về nghị định kiểm soát Internet sắp ban hành ở Việt Nam

Trà Mi –VOA

Dân biểu Frank Wolf
Dân biểu Frank Wolf
Đồng Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Frank Wolf, gửi thư cho Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg, bày tỏ quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và Nghị định quản lý internet mà chính phủ Hà Nội sắp ban hành thay thế cho Nghị định 97.
Thư thông báo cho Facebook rằng Nghị định mới về Quản lý, Cung cấp, và Sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Việt Nam không những ảnh hưởng tới các công ty Internet làm ăn tại Việt Nam mà còn có những tác hại nghiêm trọng đối với quyền tự do bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin của người dân trong nước.
Bức thư nêu rõ theo Nghị định Việt Nam dự kiến ban hành trong tháng 6 năm nay, những ai đăng tải lên mạng Internet các nội dung chỉ trích nhà nước là phạm pháp, người sử dụng net bắt buộc phải cung cấp tên thật và thông tin cá nhân để chính quyền dễ lần ra manh mối.
Dân biểu Frank Wolf nói nghị định mới thật hết sức đáng quan ngại vì nó có thể biến các công ty Internet như Facebook trở thành đồng lõa với những hành động đàn áp và vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam bằng các quy định buộc những công ty Internet cung cấp dịch vụ blog, chat, và các diễn đàn trên mạng xã hội như Facebook phải cung cấp thông tin về bất kỳ hoạt động nào trên mạng bị nhà nước cấm.
Lá thư của dân biểu Frank Wolf nhấn mạnh Hoa Kỳ phải là biểu tượng của dân chủ trên toàn thế giới và vì vậy các công ty Mỹ được hưởng các quyền tự do và nguồn lực của Mỹ nên tìm cách cổ súy dân chủ và nhân quyền.
Nhà lập pháp Mỹ yêu cầu công ty Facebook của Hoa Kỳ cho biết phản hồi nếu như Nghị định mới của Việt Nam về quản lý Internet chính thức được thi hành.
Trong bản đóng góp ý kiến gửi chính phủ Việt Nam đầu tháng này, chính phủ Mỹ cho rằng Dự thảo Nghị định về Quản lý, Cung cấp, và Sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Việt Nam gây ra các quan ngại về mặt tác động thương mại và rộng hơn là về quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam xem xét một số điều khoản chưa rõ ràng hoặc chưa hợp lý để tránh việc nghị định này có thể bị lạm dụng để hạn chế hoạt động thương mại hợp pháp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet cũng như giới hạn quyền tiếp cận thông tin và bày tỏ quan điểm của công dân.
Việt Nam, một trong những quốc gia bị tổ chức Phóng viên Không Biên giới liệt kê vào danh sách ‘Kẻ thù của Internet’ liên tiếp trong những năm gần đây, nói rằng Nghị định mới thay thế cho Nghị định ban hành năm 2008 để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.
Share this article :

+ nhận xét + 17 nhận xét

NôngDân
lúc 21:43 9 tháng 6, 2012

+ Đã bắt đầu chặn thừ hôm qua, mà Hàn là một trong những người bị ảnh hưởng đầu tiên!

NôngDân
lúc 07:17 10 tháng 6, 2012

+ Để phù hợp với tình hình thực tiễn, một Nghị định của nhà nước sẽ được ban hành, theo đó:
- Thứ nhất: Người cung cấp thông tin trên Internet phải cung cấp thên thật, địa chỉ thật
- Thứ hai: Chỉ được viết thông tin ca ngợi chính sách của chính phủ, những chủ chương nhớn của nhà nước.
- Thứ ba: Cấm nói tục trên mạng , kể cả trong các comment không được dùng những câu như (cứt, đái, buồi, dái, địt cha những thàng mặt lồn, đéo mẹ những thằng con hoang v..v...).
+ Xét theo tiêu chí này, thì nhiều trang sẽ bị đặt tường lửa!

lúc 09:30 10 tháng 6, 2012

Bị chặn gồi, rất nhục chi bộ ạ, đã thế, nhẽ anh nâng mẹ thành web cho hoành? Chi bộ cho ý kiến biểu quyết phát?
Được nói điều mình muốn quyền công dân bất hủ - Huống chi anh lãnh tụ kính yêu!

Haha
lúc 09:36 10 tháng 6, 2012

Hê hê, bj chặn rồi à! cũng không ảnh hưởng đến anh, nhưng chú thích thì cứ nâng thành web. Có điều anh thấy chi bộ chú cực đoan bỏ mẹ, cho dù là chém gió cho vui cũng phải tiếp thu ý kiến chứ ai lại bảo thủ thế, chửi nhau thì gõ bàn phím làm gì cho nó mỏi tay, phỏng chú Hàn! Mà thích chửi thì sang nhà Phẹt chửi sướng hơn, trình chú chửi chưa đã! Chán bỏ xừ.

lúc 09:40 10 tháng 6, 2012

A há há! Đèo mẹ chi bộ khắm mồm!!!

lúc 15:19 10 tháng 6, 2012

Eo ôi! Đang ở nhà lầu, bây giờ sang nhà chú thấy chả khác gì chuồng lợn. Hố Hố

lúc 15:22 10 tháng 6, 2012

Thôi mỗ chúc chú ôm chặt cái chuồng lợn này mà chửi đổng nhá!
Mỗ đi đây. BB chuồng lợn nhà chú. Hố Hố

lúc 15:58 10 tháng 6, 2012

Con Mỹ kia câm ngai, anh đập cho cái blog vào mặt giờ!!

lúc 17:37 10 tháng 6, 2012

Quay lại vỗ về, an ủi chú tí rồi mỗ lại thăng. Cực chẳng đx chú ạ. Chán cái chuồng lợn bỏ hoang này quá. Khà khà.

lúc 17:52 10 tháng 6, 2012

Chi bộ thân mến, có một cái cồng măng con Mỹ khoe biệt thự mới, anh xóa mẹ gồi.
Có hai lý do:
1. Cồng đéo đúng bài cái nài anh ráo trước rồi.
2. Quan trọng hơn, anh cú hố hố!!

Nặc danh
lúc 20:08 10 tháng 6, 2012

Vậy thì anh đem con SH ra bắn trước làm gương cho bá tánh noi theo.
Anh hiến kế cho bớt tục nhế:
- Cặt= Lạp xưởng, Nhồn= Bướm, Cứt= món khoái khẩu của chó,đái= NH3...vươn vươn

NôngDân
lúc 21:26 10 tháng 6, 2012

+ Sợ chó gì chúng nó chỉ hoành tráng được mấy hôm thôi, vào vòng xoáy của nông dân chúng tớ, chỉ có nổi bong bóng. Chỉ tổ tốn nhân lực và tiền bạc còn chặn thế đéo nào được.

lúc 21:34 10 tháng 6, 2012

Đùng phát mẹ log bị chặn, chi bộ thưa vắng, buồi ngùi rất! Anh đang rất muốn mần một cái host mỗi tội vợ đéo cấp xiền, chi bộ có ý kiến nầu hay bài vẽ anh với.

NôngDân
lúc 22:17 10 tháng 6, 2012

+ Phải tìm phương án để mọi người đều vào được, chứ dùng host, chỉ có mình vào nhà, thì ngồi đó đuổi chuột à.

lúc 22:28 10 tháng 6, 2012

Không anh tính thế này mần một cái host, dựng hẳn web rùi chiển nhà sang đó, chi bộ đỡ phải vượt tường lửa, có mặt bằng sạch để chém gió.
Thế có được không? Giờ tạm dùng con host free đã, sau nài anh xin được tiền vợ nâng cấp lên hí hí!!

lúc 22:30 10 tháng 6, 2012

Nông dân có cao kiến giề, bày vẽ anh luôn nhá. Khai trương nhà mới mời con Nông dân và anh em vầu chém gió mái thoải. Thế cho hoành!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo